Bắt đầu từ thay đổi ý thức người dân
Triển khai Chỉ thị số 14-CT/TU của Thành ủy và Kế hoạch 109/KH-UBND của UBND TP Đà Nẵng nhằm tạo chuyển biến rõ nét về trật tự vỉa hè, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị, thời gian qua, các đơn vị cơ sở thuộc Công an TP đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng đồng loạt ra quân, xử lý tình trạng lấn chiếm trái phép vỉa hè, lòng đường.
Các tổ liên ngành gồm Công an, lực lượng quy tắc đô thị và bảo vệ ANTT ở cơ sở đã đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở người dân. Với sự kiên quyết của lực lượng chức năng, hình ảnh mái che tạm bợ, ống thép chắn ngang vỉa hè để treo võng bán cà-phê; bàn ghế, vật dụng, xe máy bày tràn lan… từng khá phổ biến trên nhiều tuyến phố đã nhường chỗ cho lối đi phục vụ cộng đồng.
Ông Nguyễn Văn Quang - Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường An Khê cho biết, giai đoạn đầu, địa phương tập trung xử lý tại các tuyến đường trung tâm, tạo diện mạo đô thị khang trang, khí thế ban đầu trong đợt cao điểm, sau đó sẽ mở rộng ra các tuyến đường nhỏ, tiến tới lập lại trật tự đô thị trên toàn địa bàn.
Theo ông Quang, thời gian đầu triển khai gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân. Trước thực tế đó, lực lượng chức năng kiên trì tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu đây là chủ trương chung vì lợi ích cộng đồng; đồng thời sẽ xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình vi phạm sau thời gian tuyên truyền, ký cam kết.
Bên cạnh kiểm tra, xử lý, địa phương cũng có cách làm linh hoạt, công khai thông tin về thời gian, tuyến đường kiểm tra để người dân chủ động chấp hành, từng bước hình thành ý thức tự giác. Công an phường An Khê đã đăng tải công khai trên trang Facebook kế hoạch kiểm tra hằng ngày. Cách làm này không đặt nặng xử phạt mà hướng đến xây dựng thói quen, ý thức chấp hành trong cộng đồng. Trên các bình luận mạng xã hội, đa số người dân bày tỏ sự ủng hộ, thậm chí cung cấp thêm thông tin về những điểm còn vi phạm để lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý.
Trung tá Trần Anh Vũ - Công an phường An Khê cho biết, cán bộ, chiến sĩ đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng của phường, thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao; đồng thời quá trình làm nhiệm vụ luôn bảo đảm lễ tiết, tác phong, ứng xử đúng mực khi làm việc với người dân.
Tại các địa bàn lân cận như phường Hòa Khánh, Liên Chiểu, công tác lập lại trật tự đô thị cũng đã và đang được triển khai quyết liệt. Trên các tuyến đường quanh chợ Hòa Khánh và các trục giáp ranh như Ngô Thì Nhậm, Ngô Văn Sở, trật tự vỉa hè đã có chuyển biến rõ rệt. Ngay từ đầu đợt ra quân, phần lớn người dân đã chấp hành, góp phần tạo diện mạo thông thoáng.
Tại phường Hải Châu, khu vực trung tâm, tập trung đông du khách nên công tác kiểm tra, xử lý vi phạm được duy trì thường xuyên, liên tục. Hằng ngày, từ sáng sớm, lực lượng chức năng tổ chức tuần tra trên nhiều tuyến đường, kịp thời nhắc nhở, xử lý các trường hợp buôn bán lấn chiếm vỉa hè, đặt biển quảng cáo sai quy định. Qua thời gian, ý thức của người dân từng bước được nâng lên, hình thành thói quen chấp hành.
Những ngày gần đây, trên các tuyến đường như Trần Phú, Bạch Đằng, Hùng Vương (phường Hải Châu), tình trạng xe máy, bàn ghế lấn chiếm vỉa hè đã giảm rõ rệt, trả lại không gian thông thoáng cho người đi bộ. Để đạt được kết quả này, lực lượng chức năng đã chủ động hướng dẫn các hộ kinh doanh bố trí vị trí phù hợp, hài hòa lợi ích nhưng vẫn bảo đảm lối đi chung.
Trung tá Võ Minh Tuấn - Công an phường Hải Châu cho hay, đợt cao điểm nhằm tạo chuyển biến về nhận thức về lâu dài trong quản lý đô thị. Qua quá trình duy trì liên tục, đến nay nhiều hộ kinh doanh đã tự giác chấp hành, không còn tình trạng bày bán tràn lan như trước. Việc hình thành thói quen, ý thức trong người dân mới là yếu tố bền vững để giữ gìn trật tự đô thị.
Từ những chuyển biến tích cực ban đầu có thể thấy, việc lập lại trật tự vỉa hè không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn phụ thuộc vào ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần tự giác của mỗi người dân. Đây chính là yếu tố then chốt để xây dựng một đô thị văn minh, hiện đại.
Lâm Huỳnh







